Chụp ảnh “tự sướng” nguy hiểm hơn cả... cá mập

Số người chết vì chụp “tự sướng” nhiều hơn cả những trường hợp gặp nạn do cá mập tấn công

Đối với nhiều người, chụp ảnh "tự sướng" hay còn gọi là “selfie” là hoàn toàn bình thường và vô hại. Thế nhưng ít ai biết rằng việc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bản thân bằng điện thoại ở nơi công cộng đang dần trở nên nguy hiểm khi nhiều người dám bất chấp tất cả chỉ để có được những bức ảnh “để đời”.

Chụp ảnh “tự sướng” nguy hiểm hơn cả... cá mập - 1

Hàng ngày có tới hàng triệu bức ảnh "tự sướng" mới được mọi người đăng tải lên mạng

Theo số liệu mới được Mashable công bố, từ đầu năm 2015 đến nay trên thế giới đã ghi nhận tới 12 ca tử vong do nạn nhân mải “tự sướng” với chiếc điện thoại, trong khi đó số lượng người chết vì cá mập tấn công chỉ dừng lại ở con số 8.

Những cái chết hy hữu do chụp ảnh "tự sướng" gây ra trong thời gian gần đây phải kể đến vụ việc một du khách 66 tuổi người Nhật Bản đã không may rơi xuống cầu thang trong khi cố gắng chụp ảnh tự sướng tại đền Taj Mahal, Ấn Độ hay chuyện một nam thanh niên tại bang Texas, Mỹ đã tử vong vì chụp ảnh “tự sướng” với một khẩu súng đã lên đạn vào đầu tháng 9 vừa qua... Đây cũng là lời cảnh tỉnh dành cho những ai đã và đang hàng ngày tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm chỉ để cho ra các bức ảnh “hút like” trên trang cá nhân.

Chụp ảnh “tự sướng” nguy hiểm hơn cả... cá mập - 2

Việc làm này đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm chết người mà mọi người không biết

Được biết, Nga chính là quốc gia có số người chết vì chụp ảnh “tự sướng” nhiều nhất thế giới, đa số do chụp hình với động vật hoang dã hoặc từ những nơi rất cao và hiểm trở,...Tất cả đều dẫn tới kết cục bi thảm như mọi người đã biết. Chính vì vậy, chính phủ nước này thậm chí đã phải phải ban hành một hướng dẫn chi tiết về việc làm thế nào để không bị chết khi chụp ảnh "tự sướng".

Chụp ảnh “tự sướng” nguy hiểm hơn cả... cá mập - 3

Hướng dẫn chụp ảnh tự sướng an toàn của Nga

Theo đó, những hành vi như chụp ảnh trên đường cao tốc, khi đang lái xe, gần khu vực có dây dẫn điện hay trong các khu bảo tồn động vật đều được khuyến cáo là không nên tự chụp ảnh bằng điện thoại. Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Nga cũng đã bắt đầu treo biển cấm sử dụng “gậy” tự sướng do lo ngại các vấn đề về an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn (Theo LWT) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN