Chìm tàu, hàng trăm người dân đến kéo tàu vào bờ

Sáng 13/11, hàng trăm người dân 2 xã Quỳnh Long, Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) được huy động tới vùng biển để kéo chiếc tàu cá bị chìm trên biển vào bờ.

Sau 3 ngày tìm cách trục vớt, lai dắt chiếc tàu cá NA- 93223-TS bị chìm trên biển do va vào đá ngầm, sáng 13/11, hàng trăm người dân hai xã Quỳnh Long và Sơn Hải (Nghệ An) cùng các chiến sỹ bộ đội biên phòng 148 tới vùng biển xã Quỳnh Long để nỗ lực kéo chiếc tàu vào bờ.

Chìm tàu, hàng trăm người dân đến kéo tàu vào bờ - 1

Chìm tàu, hàng trăm người dân đến kéo tàu vào bờ - 2

Người dân và bộ đội hợp sức kéo con tàu gặp nạn vào bờ

Để kéo được chiếc tàu vào bờ, người dân đã sử dụng hơn 10 chiếc thùng phi (loại lớn) được gắn vào hai bên mạn thuyền, sau đó dùng dây thừng lớn cột chặt vào thân tàu. Hàng trăm người dân đứng từ trong bờ, cách nơi tàu bị chìm 1km, cầm dây thừng để kéo tàu vào bờ.

Khi được đưa vào bờ, chiếc tàu đã đã bị vỡ nát phần mũi, vỡ ốp, nhiều vết thủng dưới đáy, khó có khả năng sửa chữa để tiếp tục vươn khơi bám biển. Một số bộ phận kim loại, máy móc trên tàu do ngâm dưới nước mặn nên đang dần bị hoen rỉ. Hệ thống đông lạnh, máy móc có thể hoạt động lại bình thường nếu như được sửa chữa và bảo dưỡng.

Chìm tàu, hàng trăm người dân đến kéo tàu vào bờ - 3

Vị trí tàu gặp sự cố chỉ cách đất liền 1,5 km

Thuyền trưởng chiếc tàu gặp nạn Thái Bá Lam (trú tại xã Sơn Hải) cho biết, trước đó, vào lúc 4h30 sáng 11/11, tàu cá cùng 10 ngư dân ra khơi khai thác hải sản thì không may va vào đá ngầm, chiếc tàu bị chìm xuống biển. Vị trí tàu gặp sự cố chỉ cách đất liền 1,5 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN