Bắt chước 3 cách trang điểm lấp lánh như minh tinh

Miley Cyrus, Lady Gaga là 2 trong số nhiều tín đồ showbiz chuộng mốt trang điểm lấp lánh.

Bắt chước 3 cách trang điểm lấp lánh như minh tinh - 1

Lady Gaga trang điểm mắt lấp lánh

Trang điểm lấp lánh thường được các sao nữ ưa chuộng khi đi dự tiệc, biểu diễn hoặc tham gia các hoạt động giải trí vào ban đêm. Chỉ cần tạo một vài điểm nhấn lấp lánh trên tóc, mắt, má thậm chí là môi, nữ chủ nhân của nó sẽ trở nên lung linh và cuốn hút hơn.

Tạo kiểu tóc lấp lánh

Bắt chước 3 cách trang điểm lấp lánh như minh tinh - 2

Kiểu tóc lấp lánh của sao Hollywood

Kiểu tóc lấp lánh bằng kim tuyến là một xu hướng mới lạ của nhiều sao nữ hiện nay để rũ bỏ sự nhàm chán với kiểu tóc thường ngày. Cách làm khá đơn giản và áp dụng được cho mọi kiểu tóc. Chỉ cần trộn hỗn hợp kim tuyến và gel vuốt tóc, màu sắc tùy ý. Sau đó chải đều hỗn hợp lên tóc, thường thì sẽ tập trung ở phần rẽ ngôi hoặc phẩy sáng lọn tóc.

Trang điểm mắt lấp lánh

Bắt chước 3 cách trang điểm lấp lánh như minh tinh - 3

Jessica SNSD nhiều lần xuất hiện hút hồn với mắt lấp lánh

Để tạo sự nổi bật cũng như giúp mắt trông to tròn và quyến rũ hơn, bạn nữ có thể trang điểm một ít phấn nhũ kim tuyến vào khóe mắt, bóng mắt hoặc dán thêm họa tiết lấp lánh, hạt cườm (hoặc pha lê) xung quanh mắt.

Các cô gái của nhóm nhạc SNSD nói riêng và Kpop nói chung thường làm điều này để trong dễ thương và quyến rũ hơn. Ở Hollywood, Taylor Swift, Lady Gaga, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Kesha,... cũng rất chuộng kiểu trang điểm nổi bật này.

Ngoài trang điểm xung quanh mắt, việc tạo chân mày giả bằng cườm lấp lánh cũng đang rất được ưa thích.

Má lấp lánh đi tiệc tùng

Bắt chước 3 cách trang điểm lấp lánh như minh tinh - 4

Jennifer Lopez với kiểu trang điểm lấp lánh mắt và má

Đây là một trong 3 kiểu trang điểm lấp lánh phổ biến nhất giới showbiz, ngoài tóc và mắt. Sau khi trang điểm xong, các bạn nữ có thể chọn dán thêm cách hình ngôi sao lấp lánh lên má để thêm ấn tượng.

Phong cách trang điểm lấp lánh này, có thể áp dụng cả cho môi. Dùng kim tuyến trải đều lên môi sau khi đánh son. Nhưng, các bạn nữ lưu ý không nên dùng màu kim tuyến quá đậm, trông sẽ rất phản cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN