Nữ sinh liều lĩnh tấn công CSCĐ

Thanh Huyền bất ngờ dùng tay phải đấm thẳng vào mặt CSCĐ Nguyễn Văn Sang, làm đồng chí ngã xuống đường.

Sự vụ bắt đầu xảy ra vào rạng sáng nay (ngày 7/5) tại ngã 3 Trương Định- Giải Phóng. Khoảng lúc 0h30, tổ tuần tra Đại đội 1 – Trung đoàn CSCĐ, CATP. Hà Nội do thượng uý Đỗ Quang làm tổ trưởng phát hiện một đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm đi xe máy mang BKS 34N8 – 8005 đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra.

Nữ sinh liều lĩnh tấn công CSCĐ - 1

Chân dung nữ sinh vi phạm Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tuy nhiên, ngay lập tức nam thanh niên điều khiển xe rồ ga phóng chạy về phía phố Vọng. Khi bị hai xe của CSCĐ áp sát, người này còn cố tình chạy ngược chiều trên đường Giải Phóng với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mãi đến khu vực đường Kim Đồng, tổ tuần tra mới dừng được chiếc xe vi phạm.

Nữ sinh liều lĩnh tấn công CSCĐ - 2

CSCĐ Nguyễn Văn Sang sau khi bị nữ sinh tấn công

Khi lực lượng CAP Giáp Bát có mặt hỗ trợ, đôi nam nữ bèn giở giọng đòi kiểm tra thẻ ngành của cán bộ chiến CAP có mặc sắc phục. Trước thái độ coi thường pháp luật của nam, nữ thanh niên trên tổ công tác và CA phường đã yêu cầu CS 113 tới hỗ trợ.

Trong lúc lộn xộn, bất ngờ đối tượng nữ xông tới xô đẩy và đấm vào mặt đồng chí CSCĐ Nguyễn Văn Sang làm anh bị rơi ve áo, đứt khuy, chảy máu miệng. Ngay sau đó, khi lực lượng chức năng yêu cầu cả hai đối tượng về trụ sở CAP giải quyết, đối tượng nam đã tìm cách bỏ trốn và chỉ chịu quay lại sau đó hơn 1 tiếng đồng hồ.

Vụ việc xảy ra từ 0h30 đến tận hơn 3h sáng cùng ngày sau khi có thêm sự hỗ trợ của CSĐT – CA quận Hoàng Mai nhân thân hai đối tượng mới được làm rõ. Theo đó đối tượng nữ là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1990) hiện là SV trường Đại học Thăng Long và đối tượng nam là Trần Đức Thành (SN 1987)  là SV trường Đại học Mở. Hiện, cả Huyền và Thành đã được chuyển lên CAQ Hoàng Mai, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Tô ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN